Đầu lọc thuốc lá là chất thải nhựa ô nhiễm nhất hành tinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 26/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thực tế, đầu lọc thuốc lá được làm từ xenlulozo acetat, một loại nhựa có thể mất đến hàng thập kỷ để phân hủy.

Không phải túi nylon hay chai lọ nhựa... chất thải nhựa ô nhiễm nhất hành tinh lại chính là đầu lọc thuốc lá.

Khoảng 6.000 tỷ cây thuốc lá được sản xuất mỗi năm và 90% trong số chúng chứa đầu lọc nhựa, những đầu lọc này có tác dụng giữ chất độc lại. Khoảng 2/3 trong số đó sau khi dùng được thải ra môi trường và trôi vào cống thoát nước, vào sông, suối, ra biển, có thể khiến cá chết.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn con người vứt đầu lọc thuốc lá ra môi trường đang là vấn đề hết sức nan giải.

Xử lý rác thải nhựa trên biển Đông: Cần các quốc gia chung sức Xử lý rác thải nhựa trên biển Đông: Cần các quốc gia chung sức Thế giới tuyên chiến với rác thải nhựa Thế giới tuyên chiến với rác thải nhựa Mỗi ngày Việt Nam xả khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa Mỗi ngày Việt Nam xả khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước