Dễ dàng mua bán các loại đồ chơi bạo lực tại chùa Hương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Các loại đồ chơi bạo lực, đã bị cấm nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hiện đang được bày bán công khai tại Chùa Hương.

Hàng trăm khẩu súng được bày bán công khai. Khẩu AK bắn đạn nhựa được chủ hàng quảng cáo là có lực bắn siêu mạnh, đắt hàng nhất trong số các loại súng có ở cửa hàng. Thử nghiệm với tấm bìa carton ở cửa hàng cho thấy, viên đạn nhựa dễ dàng găm sâu vào tấm bìa ở khoảng cách 1m. Ở một góc khác, quầy đồ chơi này cũng thu hút nhiều người mua bởi tất cả các sản phẩm đều đồng giá 39.000 đồng.

Những loại hàng cấm này thu hút không chỉ trẻ nhỏ mà cả nhiều người lớn đi trẩy hội chùa Hương. Với lực bắn cực mạnh, trong khoảng cách 1m, viên đạn từ khẩu súng AK đồ chơi đã xuyên thủng lớp vỏ nhôm của lon nước ngọt. Nếu không may bắn vào mắt, tác hại sẽ ra sao?

Những loại đồ chơi bạo lực đã bị cấm nhập khẩu, sản xuất, buôn bán. Thế nhưng chúng vẫn xuất hiện, điều này cho thấy những loại đồ chơi này có thể vẫn được sản xuất một cách lén lút, hoặc là được nhập lậu. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng cần phải có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn.

Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất tại lễ hội chùa Hương Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất tại lễ hội chùa Hương

VTV.vn - Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Khu di tích Chùa Hương và lập biên bản xử lý một số trường hợp gian hàng vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước