Phụ huynh vẫn vô tư mua đồ chơi không rõ nguồn gốc cho trẻ

VTV9-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 11:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về đồ chơi không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng nhiều phụ huynh vẫn rất thờ ơ.

Những món đồ chơi như súng nước, kiếm, búp bê, siêu nhân, xe đua... được bán nhiều trước cổng bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2. Chỉ mất vài ngàn đồng là có thể mua được món đồ chơi bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Độ an toàn thì được người bán bảo chứng bằng niềm tin lấy ở chỗ quen biết nên đảm bảo.

Sở dĩ đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng bị coi là nguy hiểm bởi vì chúng thường được sản xuất từ nhựa tái chế bơm tẩm chất phụ gia, chất tạo màu công nghiệp rất độc hại.

Trẻ nhỏ khi ngậm, mút, ngửi, thổi hoặc trực tiếp tiếp xúc sẽ có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng tới sự phát triển về cả thể chất và tinh thần.

Một bệnh nhi phải cắt bỏ phổi do nuốt bóng đèn led đồ chơi Một bệnh nhi phải cắt bỏ phổi do nuốt bóng đèn led đồ chơi Đồ chơi “quả trứng thần kỳ” Hatchimals có thể gây bỏng cho trẻ Đồ chơi “quả trứng thần kỳ” Hatchimals có thể gây bỏng cho trẻ Không vệ sinh đồ chơi thường xuyên, con bạn có thể phải làm bạn với… giòi Không vệ sinh đồ chơi thường xuyên, con bạn có thể phải làm bạn với… giòi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước