Đề xuất 80% chủ sở hữu nhà đồng ý thì xây mới chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 12:09 GMT+7

VTV.vn - Đó là đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND TP trình Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung quy định về cải tạo, xây mới chung cư.

TP.HCM hiện có nhiều cụm chung cư xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác. Theo quy định, để tháo dỡ, xây dựng mới những chung cư này cần phải được 100% chủ sở hữu nhà đồng ý. Theo Sở Xây dựng, cách này rất khó khả thi vì vậy, Sở đề xuất, chỉ cần 80% chủ sở hữu nhà đồng thuận thì sẽ được xây mới.

Tại nhiều khu chung cư cũ ở TP. HCM, người dân đã được nghe chủ trương cải tạo, xây mới từ nhiều năm nay. Chính quyền địa phương đã lấy ý kiến thăm dò người dân nhưng chưa nhận được đồng thuận 100% từ cư dân. Trung bình tỉ lệ đồng thuận chỉ khoảng 70%. 

Theo đại diện UBND các quận, để đạt sự đồng thuận cao cần có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hợp lý và có lợi cho người dân. Phải xác định được quỹ nhà tái định cư đã có, cho người dân tham quan để họ biết và yên tâm.

Đề xuất 9 điểm liên quan đến cải tạo chung cư cũ Đề xuất 9 điểm liên quan đến cải tạo chung cư cũ

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đã đề xuất 9 điểm liên quan đến việc cải tạo, xây dựng các nhà chung cư cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước