Dịch COVID-19 tại châu Âu diễn biến theo chiều hướng xấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 12:02 GMT+7

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 ở Đức vượt quá 22.000 người, trong khi đó Pháp gấp rút xây dựng thêm bệnh viện dã chiến ở miền Đông để hỗ trợ các bệnh viện đang quá tải vì dịch bệnh.

Trong vòng 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới, đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vọt lên 4.825 người, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19.

Vùng Lombardia, tâm dịch miền Bắc Italy, đã thông qua một loạt lệnh mới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh, trong đó có mức phạt lên đến 5.000 Euro với những trường hợp không tôn trọng lệnh cấm tụ tập ở nơi công cộng.

Dịch COVID-19 tại châu Âu diễn biến theo chiều hướng xấu - Ảnh 1.

Tại Đức ghi nhận 22.364 trường hợp nhiễm COVID-19 và 84 trường hợp tử vong. Thủ đô Berlin có 868 ca nhiễm và 1 ca tử vong. Nhiều bang của Đức đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt như tình trạng giới nghiêm, đóng cửa nhà hàng, cấm tụ tập nhiều người ở nơi công cộng. Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ ba ở châu Âu, sau Italy và Tây Ban Nha.

Dịch COVID-19 tại châu Âu diễn biến theo chiều hướng xấu - Ảnh 2.

Tại Tây Ban nha, chính quyền nước này đã phải biến một trung tâm hội nghị rộng 240.000 m2 ở Thủ đô Madrid thành bệnh viện quân sự khổng lồ, cung cấp khoảng 5.500 giường bệnh cho các bệnh nhân khi số ca nhiễm COVID-19 tăng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha tăng lên tổng số 1.378 ca trong 24 giờ qua, cao hơn nhiều mức 1.002 ca của một ngày trước đó. Số ca nhiễm bệnh hiện là 25.496 ca.

Dịch COVID-19 tại châu Âu diễn biến theo chiều hướng xấu - Ảnh 3.

Nhằm hỗ trợ cho các bệnh viện đang bị quá tải vì dịch COVID-19, quân đội Pháp đang gấp rút xây dựng thêm bệnh viện dã chiến ở thành phố Mulhouse, miền Đông nước này, nơi số ca nhiễm mới được ghi nhận gia tăng nhanh chóng. Bệnh viện mới sẽ có 30 giường chăm sóc đặc biệt, cùng với khu xét nghiệm.

Miền Đông nước Pháp là khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Giới chức y tế ghi nhận trung bình có 10 trường hợp nguy kịch mỗi ngày, cộng thêm việc thiếu thiết bị y tế và khẩu trang, buộc các bác sĩ phải bắt đầu lựa chọn những ca bệnh nhẹ để ưu tiên điều trị.

Iran nhập nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị COVID-19 từ Trung Quốc Iran nhập nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị COVID-19 từ Trung Quốc

VTV.vn - Tổ chức Dược phẩm và Thực phẩm Iran cho biết đã nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất một loại thuốc có thể chữa trị bệnh COVID-19.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước