Nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các khu ổ chuột ở Philippines

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Việc hạn chế tiếp xúc ở các khu nhà xuống cấp của người có thu nhập thấp tại Manila là rất khó khăn, khiến nguy cơ COVID-19 tấn công những khu dân cư này là rất rõ ràng.

Tại những khu nhà tạm ở quận Tondo, phía Bắc thủ đô Manila, hàng nghìn căn nhà ghép từ những tấm lợp ọp ẹp, cả nhà 4 - 5 người chung sống trong diện tích chật chội, không có đường nước sạch, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn. 

Các câu chuyện về tự cách ly, hạn chế tiếp xúc… đối với người dân ở đây chỉ đơn giản là điều bất khả thi. Cả khu ổ chuột không có đường nước sạch, nhiều nhà không có khu vệ sinh riêng. Con sông ô nhiễm là nơi chơi đùa hàng ngày của lũ trẻ.

Kênh truyền hình BBC đăng tải thống kê cho thấy, có ít nhất 2 triệu người nghèo ở Manila phải sinh sống trong các khu ổ chuột như thế này. Rất nhiều khả năng dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh nếu lây lan tới đây. Hiện giới chức Philippines chưa có biện pháp cụ thể nào để tăng cường khả năng ngăn chặn dịch bệnh ở các khu dân cư thu nhập thấp nói trên.

Philippines đã ghi nhận 19 ca tử vong trong tổng số hơn 300 ca mắc COVID-19. Toàn bộ vùng đô thị Manila, nơi cư trú của 12 triệu dân, đã bị đặt dưới lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại. Trường học, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngoại trừ các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm và hiệu thuốc.


Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19 Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19

VTV.vn - Philippines là quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước