Dịch MERS tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Á

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/06/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông, hay còn gọi là MERS đang lây lan nhanh chóng tại khu vực châu Á.

Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông hay còn gọi là MERS do virus Corona, là một bệnh viên đường hô hấp cấp tính nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao lên tới 34%.

Virus MERS-CoV có thể có nguồn gốc từ loài dơi và một số loại động vật như lạc đà. Virus này có thể được lây trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc hoặc thậm chí là giọt nước bọt nhỏ. MERS gây các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở, viêm phổi.

Kể từ khi virus MERS-CoV được phát hiện đầu tiên tại Saudi Arabia năm 2012, thế giới đã ghi nhận 1.154 ca nhiễm, với 434 trường hợp đã tử vong.

HIện nguy cơ dịch bệnh đang có dấu hiệu lan nhanh tại châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước