Diễn viên Hollywood hỗ trợ người di cư Địa Trung Hải

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 16:21 GMT+7

VTV.vn - Các tổ chức quốc tế, trong đó có diễn viên Hollywood Richard Gere đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ một con tàu chở người di cư vượt Địa Trung Hải nhưng không thể vào bờ.

Mới đây, Chính phủ Italy đã ra lệnh cấm một con tàu chở người di cư cập cảng nước này. Không được vào bờ, nhu yếu phẩm trên tàu cạn dần, tất cả đã đẩy tính mạng của hơn 121 người trên tàu vào tình thế nguy hiểm.

Tàu cứu hộ của tổ chức nhân đạo quốc tế Open Arms đã không thể vào bờ từ đầu tháng 8. Trên tàu có 121 người di cư. Chính phủ Italy và các quốc gia châu Âu khác đều không cho phép tàu cập cảng, vì cho rằng tàu chở người di cư trái phép.

Các tổ chức quốc tế, trong đó có diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, Richard Gere, đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng trước khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhu yếu phẩm mới được cung cấp cũng chỉ có thể giúp họ duy trì thêm trong vài tuần.

"Tôi đã nói chuyện với những người tị nạn trên thuyền. Chiến tranh, xung đột khiến họ không thể trở về Libya. Điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu họ, cho họ lên bờ để bắt đầu một cuộc sống mới" - diễn viên điện ảnh Mỹ Richard Gere chia sẻ.

Di cư ồ ạt sang châu Âu đã tăng mạnh kể từ năm 2015, khi lục địa này tiếp nhận 1 triệu người tị nạn và người di cư từ các quốc gia ở Trung Đông và châu Phi. Sự gia tăng đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Người di cư thường xuyên bị chết đuối trên biển hoặc trở thành nạn nhân của tình trạng buôn người.

Lật thuyền chở người di cư ở Libya, ít nhất 116 người mất tích Lật thuyền chở người di cư ở Libya, ít nhất 116 người mất tích

VTV.vn - Chiếc thuyền chở họ đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Thủ đô Tripoli. Lực lượng hải quân Libya lo sợ số người mất tích trên có thể đã thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước