Điều trị bằng thuốc Trung Quốc lậu - “tiền mất, tật mang”!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:37 GMT+7

VTV.vn - Ít ai biết rằng, trước khi những sai phạm được phát giác, việc khám chữa bệnh và sử dụng thuốc tại phòng khám chuyên khoa Nam Khang đã gây ra nhiều tác hại cho bệnh nhân.

Anh Tuấn là một bệnh nhân của phòng khám này khi mất tới hơn 20 triệu đồng cho 3 ngày điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt, một căn bệnh mà thực tế anh không hề mắc phải sau khi đi khám lại.

Chỉ đến khi nhận được những viên thuốc Trung Quốc không có tem nhãn, anh mới biết mình đã bị lừa.

Không phát hiện ra sớm như anh Tuấn, một bệnh nhân ở Thái Bình mà phóng viên liên hệ được qua số điện thoại trên sổ khám bệnh, đã từng gặp biến chứng khi điều trị bằng thuốc của phòng khám này.

Dùng thuốc không được cấp phép của Bộ Y tế, chẳng rõ nguồn gốc xuất xứ theo kết luận của đoàn thanh tra, có những bệnh nhân đã gặp phải tình trạng sốc thuốc khi chữa bệnh tại cơ sở này.

Lật tẩy thủ đoạn sử dụng thuốc lậu tinh vi trong phòng khám Nam Khang Lật tẩy thủ đoạn sử dụng thuốc lậu tinh vi trong phòng khám Nam Khang Thâm nhập phòng khám Nam Khang, phát hiện nhiều hoạt động mờ ám Thâm nhập phòng khám Nam Khang, phát hiện nhiều hoạt động mờ ám Nhiều khuất tất tại phòng khám chuyên khoa  Nam Khang, Hà Nội Nhiều khuất tất tại phòng khám chuyên khoa Nam Khang, Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước