Điều trị cho bé gái mắc bệnh lạ ở Bình Dương

Kim Oanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 15:01 GMT+7

Ảnh: Báo Hà Nội mới

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP.HCM vừa điều trị cho bé gái 13 tuổi ở Bình Dương mắc bệnh lạ không thể ăn uống trong 6 tháng liên tục.

Các bác sĩ nhận định bé mắc căn bệnh hiếm gặp được y khoa thế giới gọi là hội chứng kìm mạch máu.

Đây là tình trạng động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên ép sát vào nhau, đè lên tá tràng khiến đường vào dạ dày bị tắc. Tình trạng này khiến thức ăn đi đến tá tràng là trào ngược trở lại, gây nôn ói.

Để giúp bệnh nhân có thể ăn uống trở lại, các bác sĩ đã phẫu thuật bắc cầu đưa thức ăn đi vào dạ dày. Sau 10 ngày phẫu thuật, bé đã ăn được và đi tiểu bình thường.

Theo các bác sỹ, hội chứng kìm mạch máu xuất phát từ nguyên nhân vẹo cột sống, suy kiệt lâu ngày hoặc các bệnh mãn tính, ác tính. Trường hợp cháu bé không rơi vào các trường hợp trên nên có thể do sự biến đổi bất thường trong cấu trúc mạch máu.

Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ Cảm phục nghị lực vượt lên số phận của cô bé nghèo mắc chứng bệnh lạ Cảm phục nghị lực vượt lên số phận của cô bé nghèo mắc chứng bệnh lạ Mắc bệnh lạ khiến mặt lở loét do dùng mỹ phẩm giả Mắc bệnh lạ khiến mặt lở loét do dùng mỹ phẩm giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước