Doanh nghiệp vận tải, bến xe chủ động các biện pháp phòng chống dịch nCoV

Anh Tuấn - Phạm Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 20:18 GMT+7

VTV.vn - Hiện một số nhà xe đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch nCoV để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phun khí sát khuẩn, trang bị khẩu trang, nước rửa tay và găng tay cao su miễn phí là những biện pháp đã được một nhà xe triển khai trong những ngày qua nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nCoV trên mỗi chặng hành trình. Do nhà xe hoạt động trên tuyến Hà Nội đi Quảng Ninh và Lạng Sơn, hai địa bàn vốn được coi là nhạy cảm về nguy cơ phát sinh dịch bệnh, việc chống dịch đã được quan tâm. Dù chi phí để duy trì việc này khá tốn kém nhưng doanh nghiệp vẫn chấp nhận.

Theo thống kê của doanh nghiệp, trong một tuần qua, số lượng hành khách đi xe đã giảm đi một nửa do người dân hạn chế di chuyển trong những ngày dịch bệnh. Do đó, vào lúc này, để duy trì hoạt động, điều bắt buộc là nhà xe phải thực hiện các biện pháp chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe không chỉ cho hành khách mà còn cho chính các nhân viên lái, phụ xe. Thậm chí, một doanh nghiệp vận tải khác còn tập huấn cho các lái, phụ xe về kiến thức và kỹ năng phòng dịch để việc thực hiện được đúng cách.

Tại một số bến xe công cộng ở Hà Nội, công tác phòng chống dịch cũng đang được tích cực triển khai. Bến xe Nước Ngầm đã tiến hành phun thuốc khử trùng, trang bị dung dịch rửa tay, yêu cầu 100% nhân viên bến xe và các lái, phụ xe phải sử dụng khẩu trang, nếu không thực hiện sẽ bị nhắc nhở hoặc lập biên bản.


Ngành điện Hà Nội phòng chống dịch nCoV Ngành điện Hà Nội phòng chống dịch nCoV

VTV.vn - Để phòng ngừa dịch bệnh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã phun thuốc khử trùng Cloramin B toàn bộ khuôn viên trụ sở và các phòng làm việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước