Độc đáo trái cây tạo hình ngày Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 22:40 GMT+7

VTV.vn - Vài năm gần đây, trái cây tạo hình, in chữ luôn là mặt hàng khan hiếm và sốt giá vào dịp Tết ở các tỉnh miền Tây.

Khi Tết đang đến gần, nhà nhà đều sắm sửa chuẩn bị đồ đạc cho ngày Tết thật đầy đủ, thịnh soạn. Bên cạnh đó, các loại trái cây để bày mâm ngũ quả, hay đem đi biếu tặng, là không thể thiếu. Mặt hàng này trong dịp Tết Nguyên đán cũng vô cùng phong phú và đa dạng, và trái cây tạo hình, in chữ, luôn là mặt hàng hút khách dịp Tết ở các tỉnh miền Tây.

Mâm ngũ quả của người miền Nam thường có các loại trái gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung. Ngoài dùng để dâng cúng ông bà, người ta còn gói ghém vào đó ước mong một năm mới với cuộc sống đủ đầy, sung túc qua tên gọi của từng loại trái.

Cũng là dừa nhưng chúng lại được in chữ như: Tài, Lộc, Như Ý, Chúc mừng năm mới khá lạ mắt, thậm chí chúng còn được tạo hình thành đòn bánh tét, hồ lô. Chủ nhân của 2.000 trái dừa với tên gọi Phú Quý ở Bến Tre đã bán hết hàng khi vừa đưa ra thị trường.

Còn muốn mua đu đủ hay xoài đặc biệt, người mua phải tìm về Hậu Giang và Đồng Tháp. Chúng đặc biệt vì được bán trái thay vì bán ký và quan trọng là trái nào cũng có chữ.

Vài năm gần đây, trái cây tạo hình, in chữ luôn là mặt hàng khan hiếm và sốt giá vào dịp Tết. Đơn giản vì nó đẹp, lạ và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước