Đội chống "đinh tặc" ở Đồng Nai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/04/2019 21:33 GMT+7

VTV.vn - Đội tình nguyện SOS 117 đã liên tục hoạt động trong 7 năm qua, chỉ với một mục đích là chống nạn "đinh tặc" và hỗ trợ an toàn giao thông miễn phí cho người dân.

Mặc dù được thành lập tự phát, Đội hỗ trợ an toàn giao thông ở Đồng Nai hoạt động khá bài bản. Họ có xin phép chính quyền, tự quyên góp tài chính và xin tài trợ để mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ công việc hàng ngày.

Quốc Lộ 51 đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai từ lâu đã là điểm đen về nạn rải đinh. Tình trạng người dân bị xịt lốp giữa đêm thường xuyên xảy ra. Nếu vào tiệm, ít nhất cũng mất từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc ruột săm xe, trong khi giá thực tế chỉ khoảng 50.000 đồng.

Đồng Nai từng bắt tận tay nhiều trường hợp rải đinh trên quốc lộ nhưng vấn nạn này vẫn đang thách thức nỗ lực của cả chính quyền và các nhóm tình nguyện như SOS 117.

“Đinh tặc” lại xuất hiện trên Quốc lộ 1 “Đinh tặc” lại xuất hiện trên Quốc lộ 1

VTV.vn - Sau một thời gian im ắng, những miếng đinh hình thoi sắc nhọn lại xuất hiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua quận 12, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước