Đồng Nai: Bỏ trăm triệu, hàng trăm hộ dân vẫn dùng điện câu tạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 22:36 GMT+7

VTV.vn - Dù đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đóng cho chính quyền địa phương để làm đường điện, song gần 1 năm nay, hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai vẫn phải dùng điện câu tạm.

Hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai bức xúc vì gần 1 năm nay họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đóng cho chính quyền địa phương để làm đường điện hòa vào lưới điện quốc gia. Song, những gì họ nhận được vẫn chỉ là cảnh câu móc điện tạm bợ, thiếu thốn.

Đại diện xã Phước Tân cho biết, do hiện nay khu vực này có một số trường hợp bị cưỡng chế do xây dựng trái phép, nên thời gian qua thành phố Biên Hòa đã không chấp thuận việc làm đường điện tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước