Đồng Nai dồn toàn lực dập dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/05/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Là vùng chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước với trên 2,5 triệu con, công tác dập dịch, phòng chống dịch ở tỉnh Đồng Nai đang được chú trọng hơn bao giờ hết.

Đồng Nai hiện có 4 xã ở các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch công bố điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Các ổ dịch hiện mới chỉ xuất hiện ở các hộ dân nhỏ lẻ. Tỉnh này đã lập 23 trạm, chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để dịch tả lợn châu Phi lây lan. 

Các chốt này hoạt động 24/24, hướng dẫn việc đi lại, cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có ổ dịch. Cấm giết mổ đưa vào, mang ra hoặc lưu thông lợn, sản phẩm từ lợn tại các điểm công bố dịch. Tỉnh này cũng cho biết sẽ sớm công bố mức hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 4,5 triệu đồng/con lợn tùy theo độ tuổi, cân nặng, lợn thịt hay lợn giống.

Các tỉnh, thành phía Nam nỗ lực khoanh vùng và dập dịch tả lợn Các tỉnh, thành phía Nam nỗ lực khoanh vùng và dập dịch tả lợn

VTV.vn - Bên cạnh TP.HCM và Hậu Giang, Đồng Nai và một số tỉnh khác cũng đang nỗ lực khoanh vùng và dập dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan rộng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước