Đồng Nai: Khó di dời các lò gạch thủ công

Thanh Phong - Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 20:15 GMT+7

VTV.vn - Di dời thì không biết đi đâu, còn thay đổi công nghệ thì với chính những chủ lò gạch thủ công tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là việc bất khả thi.

Lò gạch của ông Trần Long Hải (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã hoạt đông gần 20 năm nay. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông và 30 lao động.

Tương tự ông Hải, chủ lò gạch Phúc Thuận, mỗi ngày sản xuất hai vạn viên gạch. Ông cho biết giờ dời đi nơi khác, ông cũng không biết đi đâu để được tiếp tục sản xuất, còn đầu tư công nghệ mới khá tốn kém lên đến vài chục tỷ, ông đành chịu thua.

Hơn 30 chủ lò gạch thủ công tại huyện Long Thành giờ đứng ngồi không yên. Theo kế hoạch, họ sẽ phải di dời vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cũng chẳng có nơi nào chứa cái công nghệ lạc hậu, cũ kỹ của họ. Công nghệ mới thì họ chẳng xoay đâu ra tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước