"Đồng phạm" phát tán mùi hôi ở TP.HCM không chỉ từ bãi rác Đa Phước

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 20:10 GMT+7

VTV.vn - Thủ phạm chính gây ra mùi hôi đến từ 2 nhà máy xử lý bùn thải và hầm cầu là Công ty Hòa Bình và Công ty Sài Gòn Xanh ở bên cạnh bãi rác Đa Phước.

Phải sống trong không khí có mùi hôi thối khủng khiếp xuất hiện từ ban đêm tới sáng, nhiều lần người dân ở khu Nam TP.HCM đã kêu cứu nhiều cơ quan chức năng. 

Ngày 7/8, TP.HCM đã tổ chức cho người dân đi giám sát tại khu liên hiệp xử lý rác Đa Phước. Đây không phải lần đầu tiên người dân đến thăm khu vực bãi rác Đa Phước. Tuy nhiên, lần đầu tiên được tận mắt tìm hiểu về những nhà máy cạnh bãi rác Đa Phước, nơi được cho là thủ phạm gây ra mùi hôi lan ra khu Nam. Hàng trăm người từ Quận 7, huyện Nhà Bè và Bình Chánh đã có mặt tại khu xử lý rác Đa Phước thăm quy trình xử lý rác tại đây.

Theo ghi nhận ý kiến thực tế khi đến thăm tại khu xử lý rác không có mùi hôi và tại khu vực bãi rác có mùi hôi nhẹ nhưng cư dân khẳng định mùi hôi người dân phải chịu là từ khu Đa Phước. Tuy nhiên, với những người dân sống xung quanh bãi rác nhiều năm khẳng định, trước đây mùi hôi từ bãi rác Đa Phước nhưng vài năm nay đã giảm hẳn.

Ngay sau đó, người dân đã đến tìm hiểu tại 2 đơn vị xử lý bùn và chất thải bên cạnh. Tại Công ty Sài Gòn Xanh, nơi tiếp nhận xử lý khoảng hơn 1.000 tấn bùn thải từ kênh rạch, hầm cầu và bùn từ các khu công nghiệp, đại diện đơn vị khẳng định có hệ thống xử lý bằng công nghệ Biogas và compose hiện đại. Tuy nhiên, người dân khẳng định đây cũng là thủ phạm mùi hôi thối xuất phát từ đây, lan ra không khí.

Sau đó, đoàn tiếp tục đến thăm Công ty Hòa Bình, nơi xử lý bùn thải và chất thải hầm cầu. Ghi nhận tại đây, không khí rất ô nhiễm, mùi hôi nồng nặc và rất khó chịu.

Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM ghi nhận những ý kiến của người dân và khẳng định sẽ tiếp tục đề xuất thành phố để sớm triển khai những quy hoạch mới cùng với tìm kiếm các nhà đầu tư để đưa công nghệ xử lý rác mới nhất dần thay thế công nghệ chôn lấp rác, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục tình trạng phát tán mùi hôi.

Không biết bao lâu sẽ có giải pháp hiệu quả khắc phục mùi hôi sau những buổi khảo sát nhưng thế này, nhưng chắc chắn người dân đã có thêm thông tin về thủ phạm gây ra mùi hôi không chỉ từ bãi rác mà còn từ 2 khu xử lý bùn và chất thải hầm cầu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần sớm tìm ra giải pháp phù hợp và toàn diện hơn để người dân không phải khổ sở trong bầu không khí ô nhiễm từng ngày, từng giờ như hiện nay.

Bài học lớn từ bản hợp đồng 'Đa Phước' Bài học lớn từ bản hợp đồng "Đa Phước"

VTV.vn - Nhắc đến cái tên "Đa Phước", nhiều người dân TP.HCM, đặc biệt là cư dân ở Khu đô thị Nam Sài Gòn lại bị ám ảnh bởi mùi hôi phát ra từ bãi rác rộng hơn 100ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước