Đức cáo buộc Áo bỏ rơi hàng nghìn người di cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/10/2015 11:13 GMT+7

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng người di cư đến Châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp khi mới đây Đức đã cáo buộc Áo bỏ rơi hàng nghìn người di cư tại khu vực biên giới

Cụ thể, Bộ trưởng Nội vụ Đức đã lên tiếng cáo buộc chính phủ Áo cố tình bỏ rơi hàng trăm người di cư tại khu vực biên giới. Do không có chỗ ăn nghỉ nên những tị nạn buộc phải tìm mọi cách để vượt biên sang Đức.

Căng thẳng giữa hai nước Áo và Đức nổi lên sau khi tờ báo hàng đầu của Đức, Bild tuyên bố nắm được bằng chứng cảnh sát Áo từ chối tiếp nhận người tị nạn và buộc họ tiếp tục di chuyển tới Đức. Hiện tại khu vực biên giới hai nước, hàng nghìn người tị nạn đang phải ngủ ngoài trời trong thời tiết âm độ.

Trước tình hình hàng nghìn người di cư vẫn tiếp tục đổ về Áo mỗi ngày, giới chức nước này hôm qua đã tuyên bố sẽ xây dựng hàng rào biên giới với Slovenia để ngăn chặn dòng người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước