Đức cho phép lựa chọn giới tính thứ 3 trong giấy tờ tùy thân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/11/2017 20:06 GMT+7

VTV.vn - Đức sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cho phép người dân được lựa chọn ghi giới tính thứ 3 trên giấy tờ tùy thân.

Đây là phán quyết của tòa án tối cáo nước này đưa ra yêu cầu công nhận về mặt lý đối với những người ở giới tính thứ 3.

Trước đó, vào năm 2013, Đức đã phép cha mẹ lựa chọn để trống mục giới tính ghi trên giấy khai sinh đối với con cái. Luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12 năm sau.

Google sa thải nhân viên phân biệt giới tính Google sa thải nhân viên phân biệt giới tính

VTV.vn - Mới đây, Google đã sa thải một nhân viên công khai bày tỏ quan điểm gây tranh cãi về bình đẳng giới trong Google nói riêng và ngành công nghệ nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước