Đức nới lỏng quy chế tị nạn cho người Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/08/2015 22:10 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Đức đã thông báo nới lỏng quy định về quy chế tị nạn cho những người Syria muốn nhập cư vào châu Âu.

Theo đó, Đức tuyên bố sẽ không đưa những người tị nạn Syria trở về các cửa ngõ của Liên minh châu Âu (EU). Quyết định trên của Đức là sự công nhận trên thực tế rằng không thể bỏ mặc một số nước thành viên EU đơn độc trong việc đối phó với làn sóng người xin tị nạn ngày một đông.

Trước đây, theo Hiệp ước Dublin, những người di cư chỉ có thể xin quy chế tị nạn tại quốc gia đầu tiên họ đến. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia cửa ngõ EU như Hy Lạp hay Italy đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn khi mỗi ngày có hàng nghìn người di cư đổ về đây với hy vọng đi tiếp tới các nước Tây Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước