Nhiều trẻ tị nạn được nhận làm con nuôi ở Italy

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/08/2015 19:09 GMT+7

VTV.vn - Đằng sau những mảng tối của cuộc khủng hoảng người nhập cư trái phép ở châu Âu vẫn còn những góc nhìn đầy ắp sự cảm thông và chia sẻ.

Italy là một trong những điểm đến của làn sóng người tị nạn vượt Địa Trung Hải để chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở quê nhà. Từ đầu năm 2015 đến nay, gần 60.000 người được giải cứu khỏi những chiếc thuyền ọp ẹp, quá tải lênh đênh trên biển. Phần lớn trong số đó là trẻ em không có gia đình hoặc bị mất bố mẹ trên đường vượt biển.

Hy vọng duy nhất đối với những đứa trẻ này là được các gia đình ở đây nhận nuôi hoặc nhận làm con nuôi. Và thật may mắn, đã có những bàn tay đưa ra để giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ lại một mình này.

Tấn thảm kịch của những người nhập cư trái phép Tấn thảm kịch của những người nhập cư trái phép

VTV.vn - Đây là một tấn thảm kịch đối với bản thân người di cư khi họ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước