Đường phố New York (Mỹ) ảm đạm do dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 15:10 GMT+7

VTV.vn - Việc hạn chế đi lại của các du khách Trung Quốc do dịch COVID-19 (nCoV) đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của ngành du lịch Mỹ nói chung và New York nói riêng.

Trung bình mỗi ngày, Quảng trường Thời đại có khoảng 380.000 lượt người qua lại và trung bình mỗi ngày, họ tiêu khoảng 10 triệu USD vào các dịch vụ ở đây, chưa bao gồm khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này, tiệm quần áo, hàng ăn, hàng hoa… lác đác người hỏi mua.

Dù New York chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19, nhưng khách Trung Quốc và châu Á đến đây giảm mạnh, dân địa phương lại ngại ra ngoài. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình cảnh này. Số còn lại đa phần đến từ những nơi chưa có dịch.

Đại lộ 5 - con phố mua sắm hàng hiệu, nơi các vị khách Trung Quốc thường chi mạnh tay. Trung bình khách nước khác chi 4.000 USD cho mua sắm, trong khi đó khách Trung Quốc chi hơn 6.000 USD. Thế nhưng thiếu bóng dáng của họ, quầy hàng thêm đìu hiu.

Khu Chinatown là nơi các vị khách Trung Quốc thường dừng chân dùng bữa. Từ khi thông tin dịch bệnh xuất hiện, nơi đây không có khách du lịch, dân địa phương ngại ăn ở ngoài, hầu hết hàng quán đều đóng cửa, có quán hoạt động cầm chừng.

Hàng quán vắng khách, nên chợ cũng ế ẩm. Theo Tourism Economics, năm nay lượng du khách Trung Quốc tới Mỹ có thể giảm 28% và kinh tế nước Mỹ sẽ mất 6 tỷ USD, nguồn thu từ chính các vị khách bên kia bán cầu.

Dịch COVID-19: Cuộc chiến giữa niềm tin và nỗi sợ hãi Dịch COVID-19: Cuộc chiến giữa niềm tin và nỗi sợ hãi

VTV.vn - Dịch COVID-19 không chỉ đặt ra cho thế giới một phép thử về cách giải quyết một thách thức toàn cầu mà nó còn mang đến câu chuyện về niềm tin và tình người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước