EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/03/2020 21:01 GMT+7

Người di cư tại khu vực biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

VTV.vn - EU đã tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp cấp Bộ trưởng bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư đổ về biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng vũ lực quá mức tại khu vực biên giới, nơi người di cư đụng độ các lực lượng an ninh trong những ngày gần đây. 

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng an ninh Hy Lạp làm hơn 160 người di cư bị thương. Tuy nhiên, Hy Lạp đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng phí Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hơi cay để đẩy người di cư vượt biên trái phép vào Hy Lạp. 

Tình hình căng thẳng buộc Liên minh châu Âu (EU) phải tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp Bộ trưởng trong hai ngày 4 - 5/3. 

Cũng trong hôm nay (5/3), Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ triển khai 1.000 cảnh sát đặc nhiệm dọc biên giới với Hy Lạp nhằm ngăn chặn động thái đẩy người di cư quay trở lại lãnh thổ nước này.

Khủng hoảng người di cư tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ Khủng hoảng người di cư tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Bạo lực đang leo thang tại biên giới Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 10.000 người di cư đang tập trung tại đây để tìm cách tới châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước