Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 02/03/2020 18:01 GMT+7

Người di cư tập trung ở vùng đệm tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Hy Lạp đã chặn hàng nghìn người di cư đang tìm cách tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này với mong muốn đến châu Âu.

Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra, khiến cảnh sát Hy Lạp phải sử dụng hơi cay để giải tán những đám đông người di cư có ý định tràn qua biên giới nước này. LHQ đã lên tiếng kêu gọi các nước bình tĩnh và kiềm chế sử dụng vũ lực thái quá. 

Hiện có khoảng 13.000 người di cư xuất hiện ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bất ngờ mở cửa biên giới cho người tị nạn vào châu Âu do căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc xung đột tại Syria.


Hy Lạp dựng hàng rào trên biển ngăn người di cư Hy Lạp dựng hàng rào trên biển ngăn người di cư

VTV.vn - Hy Lạp đang lên kế hoạch xây dựng hàng rào lưới trên biển để ngăn dòng người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông tìm đường vào đất nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước