Europol cảnh báo gia tăng tội phạm mùa dịch COVID-19

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/03/2020 19:56 GMT+7

VTV.vn - Tội phạm đang lợi dụng nỗi lo sợ của người dân đối với dịch COVID-19 để thực hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới trên toàn cầu.

Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (Europol) cho biết, cảnh sát tại nhiều quốc gia đã ghi nhận số vụ phạm tội thông thường như trộm cướp, buôn bán ma túy giảm mạnh, tuy nhiên, số trường hợp phạm những tội như buôn bán khẩu trang giả, thiết bị y tế giả, lừa đảo trên mạng lại tăng mạnh.

Những kẻ tội phạm mạng đang lợi dụng sự hoang mang của người dân, gửi các thư điện tử lừa đảo với nội dung sai sự thật, kích động để phục vụ cho ý định lừa đảo của chúng.

Theo Europol, các nước đang tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn các thủ đoạn phạm tội mới do dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Saudi Arabia tịch thu hơn 5 triệu khẩu trang Saudi Arabia tịch thu hơn 5 triệu khẩu trang Hà Lan thu hồi hàng chục nghìn khẩu trang không đảm bảo chất lượng Hà Lan thu hồi hàng chục nghìn khẩu trang không đảm bảo chất lượng Ukraine ngăn chặn buôn lậu khẩu trang sang Ba Lan Ukraine ngăn chặn buôn lậu khẩu trang sang Ba Lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước