Thái Lan, Singapore, Lào và Myanmar thúc đẩy hợp tác chống tội phạm ma túy

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 18:27 GMT+7

Quang cảnh buổi lễ bàn giao tàu tuần tra. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Ngày 11/3, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan và Singapore đã bàn giao 3 tàu tuần tra cho Lào và Myanmar nhằm thúc đẩy hợp tác trấn áp tội phạm ma túy trên sông Mekong.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsutin nêu rõ, việc bàn giao các tàu tuần tra được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chống buôn bán ma túy trong khu vực được gọi là “Tam giác vàng” ở vùng biên giới rừng núi hiểm trở giữa Thái Lan, Lào và Myanmar. Theo đó, Thái Lan, trên cương vị là nước khởi xướng hợp tác ASEAN trấn áp hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực, đã chung tay với Singapore thúc đẩy an ninh sông Mekong với việc bàn giao 3 tàu tuần tra cho Lào và Myanmar. 

Thái Lan cũng hỗ trợ Lào và Myanmar trong các trao đổi học thuật, xây dựng năng lực cho quan chức chống buôn bán ma túy và ngăn chặn hoạt động chuyên chở những tiền chất ma túy.

Thái Lan và Campuchia thảo luận hợp tác phòng chống ma túy Thái Lan và Campuchia thảo luận hợp tác phòng chống ma túy

VTV.vn - Truyền thông Thái Lan cho biết cuộc họp chung lần thứ 11 giữa Thái Lan và Campuchia về hợp tác chống ma túy đã diễn ra tại tỉnh biên giới Buriram.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước