Europol mở chiến dịch tấn công mạng nhằm vào IS

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/11/2019 15:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: RT)

VTV.vn - Cảnh sát Bỉ và Europol đang tiến hành chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các nhánh tuyên truyền trực tuyến trên toàn cầu của tổ chức khủng bố IS.

Đây là thông tin do hãng tin Reuters cung cấp. Chiến dịch trên là một phần trong cuộc điều tra do Bỉ tiến hành nhằm vào Amaq, bộ máy tuyên truyền của lực lượng IS. 

Cảnh sát Bỉ vừa đánh sập một số máy chủ của IS, đóng cửa một lượng lớn tài khoản và trang mạng do nhánh truyền thông của tổ chức này điều hành. Trong tuyên bố của mình, Europol nêu rõ, tổ chức này đã hợp tác với 9 nền tảng Internet lớn nhất hiện nay gồm: Google, Twitter, Instagram và Telegram để phát hiện và triệt phá các hoạt động tuyên truyền của IS thông qua việc kiểm duyệt video tuyên truyền, các bài đăng, tài khoản truyền thông xã hội ủng hộ chủ nghĩa cực đoan và bạo lực.


IS liên tiếp tấn công mạng Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ IS liên tiếp tấn công mạng Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ

Một nhóm tin tặc được cho là thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã liên tiếp tấn công vào mạng xã hội của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước