G7 nhất trí quan điểm duy trì trừng phạt Nga

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn-Thứ hai, ngày 08/06/2015 14:09 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo các quốc gia thuộc Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí quan điểm phương Tây cần duy trì các biện pháp trừng phạt Nga.

Quan điểm được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế và chính trị của Nhóm G7 đang diễn ra tại Đức.

Sau khi thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine, các nước đã thống nhất các lệnh trừng phạt sẽ được kéo dài cho đến khi Nga thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk và tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Mỹ, Anh và Đức cũng nhấn mạnh, châu Âu phải đoàn kết trong thái độ cứng rắn với Nga mặc dù toàn khối có thể phải chịu nhiều tổn thất về kinh tế và chính trị.

Ngày hôm nay các nhà lãnh đạo G7 sẽ họp mở rộng với người đứng đầu Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế và nhiều nhà lãnh đạo đến từ châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước