Gia tăng lượng người lớn mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/12/2017 14:18 GMT+7

VTV.vn - Do chủ quan về bệnh nên số lượng người lớn ở các tỉnh phía Nam mắc sốt xuất huyết đã gia tăng.

Lầm tưởng là sốt thông thường, nhiều người dân tự uống thuốc hạ sốt tại nhà, đến khi phải nhập viện, bệnh đã trở nặng, thời gian điều trị kéo dài hơn. Chính vì tâm lý này, tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, lượng người lớn mắc sốt xuất huyết đã chiếm phần lớn tại đây.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, tuần qua, sốt xuất huyết đã tăng 8% và có dấu hiệu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tình trạng người dân chủ quan không phòng chống sốt xuất huyết vẫn diễn ra. TP.HCM đã có thêm 2 hộ dân bị xử phạt vì không phòng chống sốt xuất huyết.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp diệt muỗi, ngủ màn, đi khám sớm nhằm tránh bị sốt xuất huyết diễn tiến nặng, dẫn tới tử vong.

Dịch sốt xuất huyết vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng tại Hà Nội Dịch sốt xuất huyết vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng tại Hà Nội

VTV.vn - Hiện toàn TP Hà Nội vẫn còn 97 ổ bệnh sốt xuất huyết đang hoạt động và vẫn còn 395 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước