Gia tăng nhiều bệnh ngoài da do thời tiết lạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 17:02 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức xấu cộng với thời tiết nóng lạnh thất thường đã khiến các bệnh về hô hấp gia tăng, một số bệnh ngoài da cũng phát triển mạnh.

Trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu TW tiếp nhận khoảng 1.500 - 1.800 bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh ngoài da, tăng khoảng 30% so với thời điểm trước rét. Nguyên nhân của bệnh là do nhiệt độ, độ ẩm xuống thấp làm da mất nước, các chất bảo vệ, bã mồ hôi giảm đi, dẫn tới khô và nứt nẻ. Bệnh nhân thường xuất hiện các biểu hiện: bong vẩy, ngứa, thô ráp… Trong đó, ghi nhận nhiều trường hợp bị viêm da tiếp xúc do ô nhiễm không khí. 

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ da trong mùa lạnh, ngăn ngừa các bệnh về da, người dân cần giữ ẩm cho da, chỉ nên tắm nước ấm, không chà xát, gãi ngứa gây nhiễm trùng và cần đeo khẩu trang khi ra đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước