Giải tỏa bãi xe trái phép lộ bất cập quy hoạch các khu chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/05/2018 19:58 GMT+7

VTV.vn - Qua đợt giải tỏa bãi xe trái phép đã lộ ra những bất cập nghiêm trọng trong việc quy hoạch, xây dựng các khu chung cư cao tầng trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, phía quận Hoàng Mai đã kiên quyết ra quân giải tỏa nhiều bãi trông giữ xe trái phép trên địa bàn. Trước khi đưa ra kế hoạch, phía quận Hoàng Mai đã khảo sát các địa điểm bãi đỗ xe để thông báo cho người dân di chuyển, tìm bãi gửi xe phù hợp. Tuy nhiên, qua đợt giải tỏa bãi xe trái phép này đã lộ ra những bất cập nghiêm trọng trong việc quy hoạch, xây dựng các khu chung cư cao tầng trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Quy hoạch bãi xe xong rồi bỏ đấy nên giờ cả 4 tòa khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ khoảng 15.000 dân không có bãi gửi xe ô tô. Thậm chí, chung cư có bố trí tầng hầm gửi xe máy nhưng cũng chật chội, chỉ đủ chỗ cho khoảng 700 xe máy, nghĩa là mới giải quyết được 50% nhu cầu gửi xe của cư dân. Hầm gửi xe quá tải nên xe máy vẫn phải tràn ra cả vỉa hè. Tình trạng tương tự cũng gặp phải tại khu chung cư HH Linh Đàm. Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, khu đô thị này cũng không xây dựng vị trí gửi ô tô, còn tầng hầm duy nhất chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu gửi xe máy của cư dân. Trong khi các tòa nhà xây vượt tầng này mọc lên với mật độ dày đặc khiến vỡ trận bãi đỗ xe. Lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, qua đợt giải tỏa các bãi xe trái phép này đã cho thấy "tồn tại quá nhiều bất cập" khi quy hoạch xây dựng các khu chung cư cao tầng trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Năm 2016, TP Hà Nội đã đưa ra yêu cầu bắt buộc khi xây dựng các chung cư cao tầng phải bố trí xây dựng tầng hầm gửi ô tô, xe máy đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhưng các khu chung cư ở đây đều đã đi vào hoạt động từ trước đó. Nghịch lý là vậy, nên song song với chủ trương kiên quyết giải tỏa bãi xe không phép trên địa bàn, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đang xem xét lên kế hoạch tìm ra giải pháp khắc phục những bất cập đang tồn tại từ quá trình xây dựng quy hoạch các tòa chung cư cao tầng.

Trong khi chờ giải pháp lâu dài, trước mắt hàng ngàn cư dân sống trong các khu chung cư cao tầng này phải chấp nhận đi xa, có thể từ 1-2 km để gửi xe tại các điểm trông giữ đã được cấp phép trên địa bàn quận, vì một tuần tới đây, những bãi xe trái phép ở đây sẽ chính thức bị giải tỏa, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước