Giáo dục di sản tại Hoàng thành Thăng Long

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 14:56 GMT+7

VTV.vn - Thay đổi phương pháp học sử qua sách vở, nhà trường phối hợp với trung tâm bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long đã xây dựng nhiều hoạt động khác nhau cho học sinh.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010. Thế nhưng, chỉ hơn 1 năm nay, nơi đây mới là địa chỉ quen thuộc của các trường học trên địa bàn Hà Nội.

Không chỉ có những chuyên đề học lịch sử qua các cổ vật, việc cho các bạn học sinh tương tác trong khuôn viên khu di tích cũng tạo một trải nghiệm đặc biệt.

Chị Nguyễn Minh Thu, Phó Trưởng Phòng thuyết minh Hoàng thành Thăng Long cho biết: "Qua chương trình này, một phần các em được tiếp cận lịch sử, một phần để các em tiếp cận khu di sản. Mong rằng sự ham học hỏi của các em sẽ làm ấm khu di sản".

Như vậy, sau gần 10 năm "đóng băng", Hoàng thành Thăng long đã tìm lại cơ hội phát huy giá trị và vai trò của mình.

Cô giáo khiến môn Lịch sử hấp dẫn học sinh Cô giáo khiến môn Lịch sử hấp dẫn học sinh

VTV.vn - Biến mỗi tiết học Lịch sử trở thành cuộc du ngoạn đặc biệt, gây hứng thú cho học sinh, đó là cách cô Quyên (Hải Dương) khiến môn học của mình trở nên hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước