Giáo dục ý thức tham gia giao thông ở trẻ: "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/04/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Thật khó để những bài học về luật giao thông trở thành thói quen đúng ở trẻ khi ở trường thì "trống đánh xuôi" nhưng ngoài trường không thiếu hình ảnh "kèn thổi ngược".

Tại lớp học kỹ năng sống về an toàn giao thông ở trường Ngô Quyền (quận Bình Tân, TP.HCM), các em học sinh không chỉ tìm hiểu các biển báo, tình huống giả định cụ thể mà các em còn học cả cách ứng xử khi tham gia giao thông.

Dù tổ chức bằng hình thức nào, hầu hết các trường học, các tổ chức đoàn thể đều giáo dục, hướng thanh thiếu niên đến các hành vi giao thông có văn hóa hơn. Thế nhưng, điều mà ngay cả những người làm công tác giáo dục vẫn luôn e ngại là ở trường thì "trống đánh xuôi", nhưng ngoài nhà trường, không thiếu những hình ảnh "kèn thổi ngược". Thậm chí, không thiếu những hình ảnh, cha mẹ, người làm giáo dục không tuân thủ luật trước mặt con cái.

Thật khó để những bài học về luật giao thông trở thành thói quen đúng ở trẻ, khi mà ở trường các em học đi đường phải đi bên phải nhưng ra đường các em lại chứng kiến nhiều phương tiện đi chiều ngược lại. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước