Giới trẻ Indonesia rộ trào lưu kinh dị: Uống nước băng vệ sinh đã qua sử dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/11/2018 14:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Gần đây, một trào lưu gây sốc đang rộ lên ở Indonesia, đó là nhiều thanh thiếu niên tại nước này thực hiện uống nước đun từ băng vệ sinh.

Cảnh sát nước này mới đây đã bắt giữ một số thiếu niên trong độ tuổi từ 13 - 16 tuổi có những biểu hiện phê thuốc sau khi thử nghiệm trào lưu uống nước đun từ băng vệ sinh.

Cơ quan Phòng chống Ma túy quốc gia Indonesia cho biết, hỗn hợp này sản sinh ra chất khiến cho người uống vào có ảo giác tương tự khi dùng các chất kích thích như rượu, bia, ma túy... Những thanh thiếu niên dùng cách thức này đều đến từ các khu dân cư nghèo đói.

Các bác sĩ cũng cảnh báo việc làm này sẽ gây hại đến cơ thể, đặc biệt là thận, gan, thậm chí có nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, hiện nay không có luật nào ở Indonesia chống lại trào lưu này, cũng như không có luật nào cấm thanh thiếu niên pha trộn các loại dung dịch để có ảo giác. Do đó, hiện chưa có hình thức nào để xử lý và ngăn chặn.

Tác hại của việc để băng vệ sinh dạng nút trong cơ thể qua đêm Tác hại của việc để băng vệ sinh dạng nút trong cơ thể qua đêm

VTV.vn - Băng vệ sinh chỉ có thể được sử dụng tối đa trong 8 giờ - nhưng liệu với thời gian đó, chúng ta có bị hội chứng "sốc độc" hay không?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước