Hà Giang: Dùng lưới che mái nhà phòng chống thiên tai

Duy Hoàn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Những tấm lưới quen thuộc với người nông dân trong việc làm vườn và hoa màu nay đang được sử dụng vào một công năng khác là phòng chống thiên tai.

Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là địa phương thường xuyên xảy ra các sự cố thiên tai như mưa đá và gió lốc, riêng năm 2016 mưa đá và gió lốc đã khiến nhiều người bị thương và gây thiệt hại hơn 1.500 ngôi nhà. Trước tình hình trên, chính quyền và người dân quyết tâm phòng chống thiên tai bằng việc chằng néo mái nhà và che phủ bằng lưới.

Những tấm lưới phủ có khả năng giảm được tiếng ồn khi mưa to; giảm nhiệt khi trời nóng và giảm thiểu thiệt hại nếu bị giông lốc hoặc mưa đá.

Để có được sự chắc chắn, một bộ khung tre nửa được lên theo hình chữ A kiên cố, chằng néo từ mái trước ra mái sau. Bên ngoài phủ lưới và được kéo căng hết cỡ. Lúc này, lưới sẽ có chức năng thông gió, đồng thời có độ phản hồi, khi gặp mưa đá sẽ hạn chế được thiệt hại.

Hiện nay, không chỉ 13 xã trên địa bàn huyện Quản Bạ triển khai mô hình này mà ở nhiều huyện khác của tỉnh Hà Giang cũng đang nhân rộng mô hình để giảm thiệt hại trong mùa mưa lũ.

Tình hình thời tiết 2017 diễn biến phức tạp Tình hình thời tiết 2017 diễn biến phức tạp

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2017, tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước