Hà Nội: 91 chung cư, cao ốc vi phạm phòng cháy chữa cháy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/05/2018 14:05 GMT+7

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 91 cơ sở, công trình nhà cao tầng vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trong danh sách công bố có rất nhiều khu chung cư cao tầng vi phạm PCCC, thậm chí một số chủ đầu tư được xem là "ông lớn" trong làng bất động sản nhưng lại có nhiều tòa chung cư vi phạm PCCC gây mất an toàn cho cư dân như chung cư cao tầng tại Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Đặng Xá.

Trong danh sách của Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội còn có một số khách sạn, bệnh viện, trụ sở kho bạc cấp quận và trụ sở chi nhánh ngân hàng.

Đối với 3 công trình chây ì, không thực hiện khắc phục phòng cháy chữa cháy là: Chung cư CT4 Văn Khê, chung cư CT5 A, B Văn Khê và chung cư CT6 Văn Khê, quận Hà Đông, Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an Hà Nội thụ lý.

Chung cư vi phạm quy định PCCC chưa chấp hành quyết định tạm đình chỉ Chung cư vi phạm quy định PCCC chưa chấp hành quyết định tạm đình chỉ

VTV.vn - Những tòa nhà bị tạm đình chỉ do vi phạm quy định PCCC tại Hà Nội thời gian qua vẫn hoạt động bình thường, gây hoang mang cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước