Hà Nội chuyển biến ra sao sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/07/2018 15:37 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực trong 10 năm qua, tuy nhiên cũng còn những hạn chế cần nỗ lực khắc phục.

Nhân kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực trong 10 năm qua, tạo cho thành phố có một diện mạo mới, khang trang, văn minh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, Hà Nội cũng còn những hạn chế yếu kém cần phải nỗ lực khắc phục.

Ngày mai (1/8) - tròn 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới. Vào năm 2008, chủ trương mở rộng địa giới Thủ đô được thăm dò tại Quốc hội, tỷ lệ ủng hộ và phản đối lúc đó là 50/50.

- Tháng 1: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhất trí mở rộng.

- Tháng 3: Hội đồng nhân dân Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình họp bất thường, đồng ý hợp nhất. Chính phủ thông qua đề án mở rộng.

- Tháng 5: Tỷ lệ đồng thuận trong đại biểu đã "lội ngược dòng" từ 50% trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tăng vọt đến gần 93% trong ngày biểu quyết. Ngày 1/8/2008, Hà Nội chính thức mở rộng, trở thành thủ đô có diện tích lớn thứ 17 thế giới, với hơn 3.000 km2 và dân số hơn 6 triệu người.

Một trong những thành tựu nổi bật về cơ sở hạ tầng sau khi mở rộng địa giới Thủ đô là hàng loạt dự án giao thông lớn được thực hiện nhằm kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi. Trong số đó phải kể đến, như: cao tốc Láng Hòa Lạc đi vào hoạt động đã rút ngắn khoảng cách giữa Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc; cầu Nhật Tân - Nội Bài thông thoáng, kết nối 2 bờ sông Hồng được xem là đối ngoại của quốc gia; đường Vành đai 3 thông xe đã giúp di chuyển giữa hai đầu thành phố không còn quá khó khăn. Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn cũng được cải thiện.

Hà Nội kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp Thủ đô có thêm không gian quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước