Hà Nội đề xuất cấm xe máy cá nhân vào năm 2025

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/06/2016 14:25 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều lần đưa ra ý tưởng về hạn chế phương tiện cá nhân đều không thành công, mới đây Hà Nội đã đề xuất cấm xe máy cá nhân vào năm 2025.

Sau nhiều đề xuất khác nhau để hạn chế phương tiện cá nhân như: quy định xe máy đi vào ngày chẵn - lẻ hay ngừng đăng ký xe máy tại một số quận nội thành... nhưng không thành công, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mới đây, Thành ủy Hà Nội nêu định hướng đến năm 2025 có thể dừng hoạt động của xe máy cá nhân.

Bình quân mỗi tháng, Hà Nội đăng ký mới 18.000 - 22.000 xe máy. Tổng số phương tiện tại Hà Nội hiện nay là 5,5 triệu, trong đó hơn 4,9 triệu là mô tô. Theo chuyên gia giao thông Tiến sĩ Lương Hoài Nam, bình quân 1km đường ở Hà Nội “gánh” hơn 70 ô tô và gần 700 xe máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước