Hà Nội đề xuất chi 864 tỷ làm đường ống nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 15:18 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (1/10), UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất xin cơ chế đặc thù làm đường ống nước khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân.

Trước tình trạng đường ống nước sông Đà liên tục vỡ, ngày hôm qua, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất xin cơ chế đặc thù làm đường ống khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, TP Hà Nội dự kiến xây dựng khẩn cấp tuyến đường ống truyền dẫn từ Quốc lộ 21 về đường vành đai 3 với công suất khoảng 60.000 - 70.000 m3/ngày đêm để ứng cứu cho tuyến số 1 hiện có. Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 864 tỷ đồng, vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố.

Theo TP Hà Nội, hiện nhà máy nước sông Đà mới chỉ cung cấp nước cho trên 1 triệu người dân khu vực nội đô, thông qua duy nhất tuyến đường ống số 1 bằng cốt sợ thủy tinh. Trong khi đó, từ năm 2012 đến nay, đường ống này đã 15 lần xảy ra sự cố vỡ ống và vẫn có khả năng vỡ tiếp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước