Hà Nội: Dự kiến giảm 3.000 học sinh vào lớp 10 công lập năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/10/2018 19:03 GMT+7

Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Năm học 2019 - 2020, dự kiến, số lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội có thể giảm từ 3.000 - 4.000 em.

Đây là thống kê mới nhất vừa được Sở Giáo dục và đào tạo đưa ra.

Theo đó, với hơn 100.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm học 2018 - 2019, thành phố đã có kế hoạch phân luồng cụ thể: 62% được tuyển vào trường THPT công lập, 20% tuyển vào trường THPT tư thục, còn lại tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường nghề. Như vậy, số lượng tuyển vào trường THPT công lập năm học tới sẽ khoảng 62.000 em, giảm nhiều so với năm học trước.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6/2019, với 4 môn thi. Ngoài Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn thi thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3/2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước