Hà Nội phân tuyến cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Ánh Kim - Dương Dũng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 12:00 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội tiến hành phân tuyến cách ly với người nhập cảnh từ các vùng dịch ở Hàn Quốc, đây là thông tin chỉ đạo của Sở Y tế thành phố đối với các cơ sở y tế.

Cụ thể, việc phân tuyến cách ly được triển khai với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đối với công dân Việt Nam, thành phố tổ chức cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô ở thị xã Sơn Tây; đối với người nước ngoài, tổ chức cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố, ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Được biết, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, việc khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc đã được áp dụng. Tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.


TP.HCM: Khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận thêm người cách ly đến từ Hàn Quốc TP.HCM: Khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận thêm người cách ly đến từ Hàn Quốc

VTV.vn - Hiện tại, khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM đang tiến hành cách ly 20 người có quốc tịch Hàn Quốc và 3 người có quốc tịch Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước