Hải Phòng cách ly hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 từ Hàn Quốc về Việt Nam

P.V, icon
06:00 ngày 26/02/2020

VTV.vn - Đây là trường hợp hai mẹ con sinh sống và làm việc tại tỉnh GwangJu, Hàn Quốc về Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến hết ngày 25/2, thành phố có thêm 2 trường hợp mới nghi nhiễm COVID-19, được cách ly theo dõi chặt chẽ tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp), chờ kết quả xét nghiệm.

Hai trường hợp mới nghi nhiễm là mẹ con chị B.T.H, 30 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên và cháu bé H.J.J, 26 tháng tuổi (con gái chị B.T.H), quốc tịch Hàn Quốc. Chị B.T.H sinh sống và làm việc tại tỉnh GwangJu (Hàn Quốc); về Việt Nam theo tuyến đường GwangJu - Incheon - Nội Bài, tiếp đó về Hải Phòng ngày 24/2. 

Sáng 25/2, có triệu chứng sốt 38 độ C, đau họng, đau người, không ho, không khó thở nên chị B.T.H nhập viện. Còn cháu bé H.J.J, ngày 21/2 có chảy nước mũi, đã đi khám tại bệnh viện ở Hàn Quốc và điều trị theo đơn của bệnh viện này. Ngày 24/2, cháu cùng mẹ về Việt Nam, có triệu chứng chảy nước mũi, không sốt. Mẹ con chị B.T.H đã được Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục