Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng giáo viên hợp đồng lâu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 20:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị triển khai năm học mới, Hà Nội đã xác định việc xét tuyển giáo viên hợp đồng là một trong số vấn đề còn khiến người dân bức xúc cần giải quyết dứt điểm.

Góc làm việc, góc say mê tâm huyết suốt mùa hè qua lại trở thành góc mặc cảm, góc bỏ quên. Đó là tâm sự chung của hầu hết giáo viên đang đứng trước nguy cơ mất việc.

Còn thầy giáo Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội - suốt mấy tháng hè, sách vở cứ cất đi rồi lại đem ra. Cất đi bởi quyết định chấm dứt hợp đồng thì đã có nhưng rồi lại đem ra vì vẫn còn đó hy vọng được xét tuyển đặc biêt.

Sở dĩ những ngày cận kề năm học thầy Tiến lại dấy lên hy vọng là do mới đây, tại Hội nghị triển khai năm học mới, Hà Nội đã xác định việc xét tuyển giáo viên hợp đồng là một trong số vấn đề còn khiến người dân bức xúc cần giải quyết dứt điểm. 

Giáo viên hợp đồng Hà Nội có người chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí là chờ gần 30 năm để được chính thức bước chân vào ngành giáo dục Thủ đô nên bao nhiêu quyết tâm, hy vọng lại dồn hết vào 2 tuần trước thềm khai giảng.

Năm học mới đang mở ra trước mắt hàng triệu thầy trò cả nước với biết bao ước mơ, hoài bão. Còn với các giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội, nếu bước qua được kỳ xét tuyển này thì đây sẽ là một năm học đáng nhớ, để họ nhìn lại chặng đường đã qua và đi xa hơn trong tương lai sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước