Hà Nội: Thêm 700 giường bệnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/08/2017 14:14 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng quá tải bệnh viện do sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn đang nan giải do số ca mắc mới chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Những bệnh nhân sốt xuất huyết nằm la liệt trong bệnh viện, thậm chí bệnh viện phải bố trí cả hội trường để kê thêm giường bệnh.

Trước thực trạng này, Sở Y tế Hà Nội đã tìm mọi cách để giảm tải và có thể tiếp nhận bệnh nhân mới. Sở Y tế thành phố đã tiến hành rà soát các phòng khám đa khoa có thể tiếp nhận theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.

Các bệnh viện tăng cường lọc bệnh nhân từ khoa khám bệnh và có bàn khám sốt xuất huyết riêng; tăng cường điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú; có dán nhãn, phân loại mức độ bệnh nhân sốt xuất huyết để có theo dõi, điều trị kịp thời.

Với những nỗ lực trên, hiện đã có thêm 700 giường bệnh trống sẵn sàng tiếp nhận thêm các bệnh nhân sốt xuất huyết chưa được nhập viện vào điều trị.

Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết

VTV.vn - Nếu bạn sốt 3-4 ngày kèm theo mệt mỏi, buồn nôn và phát ban thì ngay lập tức hãy tìm đến bác sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước