Hà Nội xây 2 cầu qua hồ Linh Đàm nhằm giảm ùn tắc giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 13:18 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giảm thiểu ùn tắc, cuối năm nay, TP Hà Nội sẽ khởi công xây dựng 2 cầu thấp qua hồ Linh Đàm và xây 2 nhánh đường kết nối với đường vành đai 3 trên cao.

Khu đô thị Linh Đàm từng được coi là khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, với không khí thoáng đãng, hồ điều hòa lớn cũng như mật độ dân cư thấp, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, người dân sống tại khu vực này luôn có một nỗi ám ảnh khác đó là tắc đường. Cứ vào giờ tan tầm, đặc biệt là ở những tuyến đường trung tâm nối vào bán đảo Linh Đàm như: Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Nguyễn Xiển luôn trong tình trạng quá tải bởi mật độ xây dựng và cư dân càng ngày càng lớn. Vì vậy, việc xây thêm cầu bắc qua hồ Linh Đàm được coi là một giải pháp giảm tải áp lực giao thông tại khu vực này.

Dự án bao gồm hạng mục xây dựng 2 cầu thấp qua hồ Linh Đàm, một đầu nối với đường Hoàng Liệt, một đầu nối với đường Nguyễn Xiển, song song với cầu cảng vành đai 3 trên cao hiện nay.

Hai cầu thấp qua hồ Linh Đàm có tổng chiều dài trên 500m, trong đó, cầu bên trái dài gần 260m, cầu bên phải có chiều dài hơn 280m, chiều rộng mỗi cầu là 13m. Bên cạnh đó, 2 đường nhánh trên 500m kết nối từ cầu đi thấp với đường vành đai 3 trên cao cũng được đầu tư xây dựng. Tổng kinh phí đầu tư là 340 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 15 tỷ đồng; chi phí xây dựng là gần 260 tỷ đồng.

Dự kiến, tháng 12, dự án sẽ khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Bắc Giang sẽ xây cầu vượt ở các khu công nghiệp Bắc Giang sẽ xây cầu vượt ở các khu công nghiệp

VTV.vn - Các cầu vượt dành cho người đi bộ và xe thô sơ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và QL37 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước