Hai máy bay Boeing 787 bị rơi đều thiếu những tính năng an toàn trong buồng lái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 19:07 GMT+7

Một máy bay Boeing 737 MAX tại sân bay. (Ảnh: CBC)

VTV.vn - Các máy bay bị rơi tại Ethiopia và Indonesia đều thiếu 2 tính năng an toàn trong buồng lái vì công ty Boeing tính thêm phí để lắp đặt chúng.

Đây là thông tin vừa được thời báo New York Times công bố.

Theo đó, cả 2 máy bay bị rơi đều là sản phẩm mới nhưng không được trang bị cảm biến về góc tấn và đèn hiệu trên máy bay. Boeing đã đồng ý lắp đặt miễn phí đèn hiệu hành trình trên tất cả máy bay 737 Max mới. Tuy nhiên, cảm biến về góc tấn sẽ vẫn là một lựa chọn mà các hãng hàng không có thể mua hoặc không. Boeing cũng đang lên kế hoạch cập nhật phần mềm mới cho các tính năng an toàn này.

Việc lắp đặt 2 tính năng an toàn nêu trên không nằm trong các tiêu chuẩn về an toàn Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước