Nằm ngay bên cạnh đường dẫn vào vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Kạn), nhiều người dân tại bản Vin không còn mặn mà với công việc đồng áng mà chọn nghề hái ra tiền đó là đi gùi hàng thuê cho vàng tặc.
Mặc cho những tấm biển cấm vào rừng, dọc theo các lối mòn vẫn dễ dàng bắt gặp những người khuân vác với lỉnh kỉnh máy móc, lương thực, xăng dầu. Vượt khoảng 10km đường rừng với 50kg hàng trên lưng, nếu vận chuyển trót lọt đến lán của vàng tặc, mỗi người sẽ nhận được gần 400.000 đồng tiền công
Với hàng trăm chiếc máy nổ các loại hoạt động suốt ngày đêm để đào đãi vàng thì lượng xăng dầu tiêu thụ là rất lớn vì vậy việc vận chuyển cũng diễn ra liên tục. Hoạt động vận chuyển hàng, khai thác vàng trái phép diễn ra công khai suốt ngày đêm, thế nhưng, chính quyền xã lại cho rằng không có dù tuần nào cũng đi truy quét.
Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ rộng hơn 15.000 ha trong đó, có hơn 10.000 ha là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng, chính tại vị trí lẽ ra phải được bảo tồn nguyên trạng lại là nơi vàng tặc hoạt động mạnh nhất. Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm, số vụ vi phạm năm sau luôn cao hơn năm trước, vào những lúc cao điểm có tới hơn 1.000 người vào khai thác vàng trái phép trong khu vực này.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!