Hàn Quốc cảnh báo ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/08/2019 20:30 GMT+7

Không khí căng thẳng trong cuộc hội đàm song phương giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) và người đồng cấp Nhật Kono Taro bên lề AMM ở Bangkok ngày 1/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Hàn Quốc vừa cảnh báo sẽ xem xét lại Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản.

Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung-wha, nhấn mạnh, nếu Tokyo kiên quyết loại bỏ Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được miễn trừ hạn chế thương mại, Seoul sẽ xem xét lại khuôn khổ hợp tác an ninh giữa hai nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản ký Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương từ cuối năm 2016. Thỏa thuận sẽ không được gia hạn nếu 1 trong 2 bên đơn phương từ bỏ.

Các diễn biến gần đây cho thấy quan hệ ngoại giao Nhật - Hàn đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa vào năm 1965.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước