Hàn Quốc điều tra thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa vì làm bùng phát dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/03/2020 14:25 GMT+7

Cựu tín đồ phái Tân Thiên Địa biểu tình tại Seoul, đòi điều tra ông Lee Man-hee vì liên quan đến sự bùng phát dịch COVID-19. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, ông Lee Man-hee, với cáo buộc có liên quan đến sự bùng phát dịch COVID-19 tại quốc gia này.

Một nhóm cựu tín đồ của giáo phái này đã đệ đơn điều tra hình sự đối với ông Lee Man-hee, cáo buộc ông cản trở Chính phủ ngăn chặn dịch COVID-19 vì việc cung cấp thông tin sai lệch. Nếu bị kết án, ông Lee có thể bị phạt tù 2 năm.

Ngày 1/3, Thị trưởng thành phố Seoul cũng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với ông Lee và yêu cầu bắt giữ nhân vật này để phục vụ điều tra.

Theo các cơ quan y tế Hàn Quốc, hơn một nửa các ca nhiễm COVID-19 tại nước này là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Nguy cơ lây lan COVID-19 do đóng kín cửa sổ tại khoa tâm thần ở Hàn Quốc Nguy cơ lây lan COVID-19 do đóng kín cửa sổ tại khoa tâm thần ở Hàn Quốc

VTV.vn - Quyết định đóng kín cửa sổ ở khoa tâm thần Bệnh viện Daenam (Hàn Quốc) là một nguyên nhân tiềm ẩn khiến virus gây bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước