Hàn Quốc họp khẩn đối phó virus MERS-CoV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/09/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Sau khi tổ chức một cuộc họp khẩn, Chính phủ Hàn Quốc đã phổ biến đầy đủ đến người dân thông tin về loại virus này.

Ngay sau khi bệnh nhân nhiễm virus MERS-CoV đầu tiên sau 3 năm được phát hiện và cách ly để điều trị, Chính phủ Hàn Quốc đã lập tức có những động thái đối phó với chủng virus nguy hiểm này.

Sau khi tổ chức một cuộc họp khẩn, Chính phủ Hàn Quốc đã phổ biến đầy đủ đến người dân thông tin về loại virus này. Bước đầu có 20 người, gồm tiếp viên trong chuyến bay bệnh nhân từng đi và các nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân, được cách ly để kiểm tra. Hiện các nhà ga, sân bay đều đã trang bị máy kiểm tra thân nhiệt. 

Cán bộ y tế cũng được cử đi phát dung dịch sát trùng miễn phí cho người dân tại nơi công cộng. Virus MERS-CoV, lây truyền từ lạc đà sang người và giữa người với nhau. Virus này khi vào cơ thể gây nên những triệu chứng sốt trên 38 độ C, ho và khó thở cho người bệnh, dẫn đến viêm phổi và suy thận.

Virus MERS-CoV có thể lây qua đường ruột Virus MERS-CoV có thể lây qua đường ruột

VTV.vn - Virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) có thể lây nhiễm từ người sang người thông qua đường ruột chứ không chỉ qua đường hô hấp như thông tin từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước